Bóng đá nam SEA Games 31: Đừng vội gạch tên Thái Lan, Indonesia...

Thứ hai, 09/05/2022 08:38
Ngay trong trận ra quân, 2 trong số ứng cử viên cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 31 là U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã bại trận. Nếu như thất bại của đội bóng xứ vạn đảo trước U23 chủ nhà Việt Nam được dự báo trước, thì trận thua 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia là bất ngờ lớn.
Thẻ đỏ của Jonathan Khemdee ở phút 42 không phải là nguyên nhân duy nhất khiến U23 Thái Lan thất thủ trước U23 Malaysia.
Thẻ đỏ của Jonathan Khemdee ở phút 42 không phải là nguyên nhân duy nhất khiến U23 Thái Lan thất thủ trước U23 Malaysia.

U23 Indonesia, trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á tỏ ra rất nghiêm túc, và lý do và khát vọng khi trong nhiều giải họ chỉ còn cách ngôi đầu chỉ một bước chân. Liên đoàn Bóng đá Indonesia liên tục có những động thái huy động nhân sự, tài lực cho các đội tuyển, nhất là tuyển U23 + 3 ở lần dự SEA Gamess 31 này. Còn người Thái, qua nhiều năm liền bị bóng đá Việt Nam qua mặt, càng tỏ rõ quyết tâm “truất ngôi” Việt Nam ngay trên sân nhà của kình địch, từ cách “làm mới” thượng tầng lẫn việc triệu hồi những tên tuổi đang có phong độ cao.

Nhưng tại sao 2 đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam lại nhận kết quả không như ý ngay trận ra quân? Với Indonesia, người ta nói nhiều đến yếu tố tâm lý, điều họ chưa thể khắc phục trong những lần chạm trán với các đội tuyển Việt Nam. Nhưng so với phần còn lại, đội bóng của HLV Shin Tae Yong vẫn là đối trọng đáng gờm.

Còn U23 Thái Lan? Trận thua ngược trước U23 Malaysia 1-2 không thể làm nền bóng đá nhiều thành tích nhất khu vực lu mờ đi ở SEA Games 31. Thất bại này là hệ quả tất yếu của nhiều yếu tố, trong đó phải nói đến việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chần chừ, thiếu nhất quán cho quá trình bổ nhiệm người dẫn dắt đội bóng và cả cho việc tập trung nhân sự cho U23+ 3. Thái Lan tự tin thái quá hay không đủ thời gian để những danh thủ tập hợp từ nhiều nguồn “tìm tiếng nói chung”?. Nếu nói về U23 Thái Lan lúc này, khiếm khuyết của họ chủ yếu là sai lầm cá nhân và thiếu sự gắn kết. Vấn đề này hoàn toàn có thể được cải thiện trong các trận đấu sắp tới.

Rõ ràng, để đi tiếp và thực hiện mục tiêu vô địch SEA Games 31, Thái Lan không thể tiếp tục chơi như ở trận ra quân. Bài học từ trận thua Malaysia sẽ khiến “voi chiến” cẩn trọng với những trận đấu kế tiếp và cơ hội sửa sai vẫn còn khi các đối thủ còn lại của họ ở bảng B thực sự không khó chơi.

Không ngạc nhiên nếu Thái Lan và Indonesia trở lại quỹ đạo chiến thắng ở các trận đấu tới.

T.S